Grab sẽ nhận khoản đầu tư 1 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/08/2018 11:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ứng dụng gọi xe Grab có thể sắp nhận khoản tiền đâu tư khổng lồ là 1 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị trí độc tôn tại thị trường Đông Nam Á.

Khoản tiền chủ yếu tới từ các nhà đầu tư Mỹ, phục vụ cho việc phát triển các dự án thanh toán mới của Grab tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Toyota cũng đã góp vốn 1 tỷ USD cho Grab sau khi Grab thâu tóm hoạt động của Uber tại Đông Nam Á.

Grab có trụ sở ở Singapore, bắt đầu khởi nghiệp với dịch vụ gọi xe 6 năm trước và bây giờ đã trở thành một tập đoàn công nghệ tiêu dùng với hàng loạt dịch vụ khác như thanh toán điện tử và giao đồ ăn. Grab hiện được định giá vào khoảng hơn 10 tỷ USD.

Grab không được kết nối với khách tại Đồng Nai, Khánh Hòa Grab không được kết nối với khách tại Đồng Nai, Khánh Hòa

VTV.vn - Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab tại Khánh Hòa, Đồng Nai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước