Hà Lan xuất khẩu 4 tỷ Euro hoa tươi mỗi năm

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 14/04/2016 22:37 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, Hà Lan xuất khẩu một lượng hoa trị giá 4 tỷ Euro - con số không nhỏ với một quốc gia chưa tới 17 triệu dân và có tỷ lệ đất nông nghiệp thấp.

Đất nước của hoa tulip có tới 1.200 giống tulip khác nhau, nhưng nông dân nơi đây thường chỉ trồng 40 giống thuận tiện nhất cho xuất khẩu. Tức là ngoài tiêu chí đẹp, phải còn giữ được lâu không héo, phải chịu đựng được rung lắc khi chuyên chở bằng xe tải và máy bay. Mỗi ngày, Hà Lan xuất khẩu 19 triệu bông hoa, đa phần là hoa tulipe.

Trong một đất nước hầu như không có tài nguyên thiên nhiên, mật độ dân số cao nhất châu Âu, đất nông nghiệp lại rất khan hiếm do ngập nước, nông dân Hà Lan đã ứng dụng công nghệ và cơ giới hóa cao độ trong trồng trọt. Hà Lan có hai nhánh nông nghiệp chính là trồng hoa và nuôi bò sữa. So với chăn nuôi, trồng hoa mang lại hiệu quả lớn hơn hẳn, nếu tính theo tiêu chí lợi nhuận từ mỗi mét vuông đất nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước