Hà Nội: Nguồn cung bất động sản đang lớn hơn cầu 20%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/12/2017 17:11 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hiện nay nguồn cung về nhà ở tại thị trường Hà Nội đang lớn hơn nguồn cầu khoảng 20%.

Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết thời gian qua thị trường bất động sản Hà Nội phát triển quá nóng.

Cụ thể, số liệu thống kê những năm qua cho thấy, diện tích nhà ở khu vực đô thị tại Hà Nội chiếm tỷ lệ khoảng từ 50-60%, trong đó diện tích nhà ở theo hình thức dự án tại khu vực đô thị chiếm khoảng 60%.

Theo các chuyên gia tại hội thảo "Phát triển thị trường bất động sản - Tạo lập không gian sống văn minh ở Thủ đô Hà Nội" vừa diễn ra. Để đảm bảo tập trung nguồn lực Nhà nước cũng như không tạo ra khủng hoảng thừa, mỗi năm Hà Nội chỉ nên cấp từ 3-3,5 triệu m2 sàn nhà ở phát triển mới theo dự án.

Sẽ thanh tra nhiều doanh nghiệp bất động sản trong năm 2018 Sẽ thanh tra nhiều doanh nghiệp bất động sản trong năm 2018

VTV.vn - Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản như: Geleximco, Bitexco, Khang Điền đã được đưa vào kế hoạch thanh tra của Bộ Xây dựng trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước