Hạ thủy an toàn nhà hàng bè nổi bằng composite

VTV9-Thứ năm, ngày 04/01/2018 16:18 GMT+7

VTV.vn - Nhà hàng bè nổi bằng vật liệu composite hợp quy, hướng mở cho các nhà hàng bè nổi, đã được đóng mới và hạ thủy an toàn.

Dù nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, lệnh cấm đã được công bố nhưng vẫn còn một số nhà hàng bè nổi không phép lén lút hoạt động. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc cho ra đời những nhà hàng bè nổi hợp quy, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn cho du khách.

Nhà hàng bè nổi bằng vật liệu composite vừa được hạ thủy do Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy Đại học Nha Trang thiết kế và đóng mới. Nhà hàng có chiều dài 16m, rộng 8,5m, diện tích 134m2, đủ chỗ cho 100 khách ngồi và 7 nhân viên phục vụ.

Việc mẫu thiết kế nhà hàng bè nổi bằng vật liệu composite được Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cấp phép không chỉ giải quyết được tính hợp pháp của nhà hàng bè nổi, sự an toàn cho du khách khi ăn uống trên bè cũng được đảm bảo. Do được làm bằng vật liệu compsite, bè có độ bền cao, khả năng chống rung lắc được tính toán trong quá trình thiết kế đảm bảo tính an toàn cao hơn so với bè nổi cải hoán từ lồng nuôi trồng hải sản lâu nay.

Hiện Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy Đại học Nha Trang đang tiếp tục đóng hai nhà hàng bè nổi bằng composite. Như vậy, sự bế tắc của nhà hàng bè nổi trên biển đã được khai thông, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh phục vụ ăn uống trên nhà hàng bè nổi tại các vùng biển Nam Trung Bộ.


Phú Yên: Mặc lệnh tháo dỡ, bè nổi tạm bợ vẫn mọc lên Phú Yên: Mặc lệnh tháo dỡ, bè nổi tạm bợ vẫn mọc lên

VTV.vn - Mặc dù UBND tỉnh Phú Yên có văn bản đề nghị xử lý tất các bè nổi hoạt động du lịch trái phép ở Vũng Rô, nhưng đến nay, số bè nổi tạm bợ hoạt động trái phép vẫn mọc lên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước