Hà Tĩnh: Thiệt hại gần 700 tỷ đồng do dịch bệnh lớn trên lúa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 15:04 GMT+7

VTV.vn - Hơn 10.000ha lúa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị nhiễm đạo ôn, một nửa trong số này gần như đã mất trắng.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, phần lớn diện tích lúa Vụ Đông Xuân đang bị nhiễm bệnh đạo ôn - một loại bệnh do nấm gây ra trên lúa. Nhiều hộ gia đình đang đứng trước nguy cơ mất mùa và không biết lấy đâu ra giống, để tiếp tục gieo trồng vụ Hè Thu.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hơn 10.000 ha lúa Đông Xuân đã bị nhiễm đạo ôn, tập trung ở các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên và Hương Khê... Một nửa trong số này gần như là đã mất trắng. Số còn lại năng suất chỉ đạt từ 20 -30%. Tổng thiệt hại lên đến 700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn diện tích nhiễm bệnh đều rơi vào giống lúa Thiên ưu 8. Trong khi, các giống lúa khác vẫn cho năng suất bình thường.

Trước mắt, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 400 tấn giống cho người dân, để kịp gieo trồng vụ Hè Thu; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến dịch đạo ôn trên lúa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước