Hai “gam màu” kinh tế đối lập trong đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ

Lê Tuyển-Thứ tư, ngày 30/09/2020 08:45 GMT+7

VTV.vn -Một bên muốn đưa Mỹ trở lại các diễn đàn quốc tế, một bên muốn đàm phán lại hoặc hủy các thỏa thuận thương mại quốc tế là hai gam màu của đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ.

Sáng nay (30/9), cuộc tranh luận trên truyền hình lần đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ứng cử viên Joe Biden sẽ kéo dài liên tục 90 phút về 6 chủ đề: Hồ sơ của 2 ứng cử viên, toà án tối cao, dịch COVID-19, sắc tộc và bạo lực trong các thành phố, tính trung thực của cuộc bầu cử và kinh tế.

Về kinh tế, tờ Thời báo New York đưa thông tin vắn tắt: Ông Biden muốn đưa nước Mỹ trở lại các diễn đàn quốc tế, thúc đẩy kinh tế, bảo vệ người lao động thu nhập thấp. Trong khi ông Trump ưu tiên giảm thuế cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn, đàm phán lại hoặc hủy các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Trang Investopedia, so sánh kế hoạch của hai ứng cử viên trên một số vấn đề cụ thể:

Cả 2 đều muốn có gói chi hơn 1.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng để tạo việc làm. Ông Trump muốn mở rộng cắt giảm thuế sang cho các cá nhân, không chỉ doanh nghiệp như trước, trong khi ông Biden sẽ rút lại các chính sách này và áp thuế với những người có thu nhập trên 400.000 USD/năm, tức 1% dân số giàu có.

Ông Biden muốn tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ, ông Trump thì không.

Ông Trump muốn giải quyết vấn đề thương mại trực tiếp với Trung Quốc. Ông Biden muốn liên kết với đồng minh quốc tế để gây sức ép với Trung Quốc.

Chính sách kinh tế vốn được coi là "vua của hòm phiếu" nghĩa là tối quan trọng trong quyết định của cử tri Mỹ. Nhưng kỳ bầu cử năm nay, đang có các quan điểm khác nhau về vai trò của yếu tố này.

Hai “gam màu” kinh tế đối lập trong đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ứng cử viên Joe Biden. (Ảnh: ABC)

Nhật báo phố Wall cho rằng, năm nay, vấn đề kinh tế không ảnh hưởng nhiều tới cuộc bầu cử. Khảo sát của tờ báo cho thấy, cử tri Mỹ quan tâm tới COVID-19, phong cách lãnh đạo và vấn đề chủng tộc nhiều hơn.

Với Tổng thống Trump, như thế có cả tin tốt và xấu. Tốt là cử tri sẽ không trách ông khi kinh tế năm nay lâm vào khủng hoảng. Nhưng xấu là những cử tri nghĩ ông quản lý kinh tế tốt hơn ông Biden sẽ thay đổi quan điểm.

Trong khi Foxnews (vốn hay ủng hộ chính quyền đương nhiệm) cho rằng, vấn đề đại dịch và kinh tế năm nay có sức nặng ngang nhau. Khảo sát gần đây của hãng cho thấy cử tri cho rằng ông Biden có thể xử lý dịch bệnh tốt hơn, trong khi ông Trump quản lý kinh tế giỏi hơn. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, người dân Mỹ nghĩ ông Biden nhỉnh hơn trong việc xử lý vấn đề với Trung Quốc và y tế.

Hai “gam màu” kinh tế đối lập trong đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Đang có hai "gam màu" đối lập trong đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ. Ảnh minh họa - Getty Images.

Cuộc tranh luận trực tiếp lần đầu tiên giữa 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ diễn ra sẽ bao quát rất nhiều vấn đề đáng quan tâm của cử tri Mỹ. Đây được cho là cuộc tranh luận lịch sử vì ngoài kinh tế thì xử lý dịch bệnh cũng là yếu tố quan trọng không kém.

Dù các ứng cử viên đều đã có những cử tri trung thành, nhưng việc họ nói ra quan điểm với từng trường hợp cụ thể cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới quyết định của các cử tri còn đang lưỡng lự.

75% người dân Mỹ đón xem cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên Tổng thống 75% người dân Mỹ đón xem cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên Tổng thống

VTV.vn - Vào lúc 7h45 ngày 30/9 (theo giờ Việt Nam), hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ bước vào phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước