Hai phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm bất hợp lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/10/2018 15:10 GMT+7

VTV.vn - Lựa chọn phương án nào để xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được là nội dung chính được các đại biểu quốc hội thảo luận sáng nay (25/10).

Dự thảo sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng lần này đưa ra hai phương án xử lý tài sản thu nhập bất hợp lý. Một là việc xử lý sẽ do tòa án phán quyết. Hai là cơ quan thuế sẽ tiến hành thu thuế thu nhập cá nhân đối với tài sản, thu nhập đó.

Với phương án đưa ra tòa, một số đại biểu cho rằng, việc sử dụng công cụ tố tụng dân sự phải có hành vi chiếm hữu tài sản của người khác. Việc xác định cơ sở cho hành vi này là không dễ dàng.

Đối với phương án thu thuế, một số đại biểu cho rằng tài sản tham nhũng lúc mua bán đã phải chịu thuế, nếu tiếp tục đánh thuế sẽ dẫn tới tình trạng thuế chồng thuế. Bên cạnh đó, cơ sở tính thuế cũng chưa vững chắc khi các giao dịch liên quan đến tài sản tăng thêm được thực hiện bằng tiền mặt.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tranh luận về việc mở rộng đối tượng phải kê khai, giải trình tài sản, thu nhập. Bởi dự thảo mới bổ sung thêm các đối tượng giữ chức vụ cao trong khu vực tư nhân như công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và một số tổ chức xã hội, ngoài các cá nhân trong khu vực nhà nước như trước đây.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp kiến nghị phong tỏa tài sản từ giai đoạn điều tra Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp kiến nghị phong tỏa tài sản từ giai đoạn điều tra

VTV.vn - Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan tố tụng chú trọng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản ngay từ giai đoạn điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước