Đề xuất truy thu đến 45% giá trị tài sản kê khai không trung thực

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/03/2018 21:42 GMT+7

VTV.vn - Những trường hợp không giải trình được phần tải sản tăng thêm sau kê khai sẽ thực hiện truy thu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất lên tới 45%.

Sáng 5/3, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự thảo luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Trong dự thảo có một điểm gây tranh luận đó là quy định đối với những trường hợp không giải trình được phần tải sản tăng thêm sau kê khai thì sẽ thực hiện truy thu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất lên tới 45%.

Nhiều đại biểu chưa đồng tình với quy định như trên vì cho rằng nếu làm vậy thì vô hình chung pháp luật đã thừa nhận việc kê khai tài sản không trung thực, hoặc hợp thức hóa tài sản có dấu hiệu bất minh, nếu không giải thích được nguồn gốc thì tài sản đó phải được sung công.

Đại diện thanh tra Chính phủ cho rằng, quy định mức thuế suất lên tới 45% như vậy là xử lý trên tinh thần giả định khối tài sản đó là hợp pháp nhưng chưa được kê khai và nộp thuế thu nhập. Còn đương nhiên, nếu là tài sản bất minh thì vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dự thảo luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi còn có thêm một số điểm mới đáng chú ý như mở rộng hoạt động phòng chống tham nhũng ra lĩnh vực tư hay quy định việc kê khai tài sản hàng năm chỉ áp dụng với người hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên hoặc người được hưởng phụ cấp dưới 0,9 trong một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao do Chính phủ quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước