Hai tài phiệt Trung Quốc mất 8 tỷ USD vì đòn trừng phạt của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/05/2019 15:57 GMT+7

VTV.vn - Căng thẳng thương mại khiến tài sản các tỷ phú đứng sau hai công ty công nghệ Trung Quốc giảm một nửa trong hơn một năm qua.

Thông tin Mỹ cân nhắc liệt hai trong số những công ty chuyên cung cấp phần cứng giám sát lớn nhất thế giới đến từ Trung Quốc là Hikvison và Dahua vào danh sách đen về thương mại đã khiến cho cổ phiếu của các ông lớn công nghệ này tiếp tục lao dốc trong phiên sáng nay (23/5). Cụ thể, cổ phiếu của Hikvison giảm thêm gần 5%, trong khi cổ phiếu Dahua mất 3% so với phiên hôm qua (22/5). 

Điều này đã khiến tài sản hai tỷ phú đứng sau các công ty trên bốc hơi khoảng 8 tỷ USD chỉ sau 1 đêm. Hikvision và Dahua được xem là hai công ty hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình giám sát công dân mà Chính phủ Trung Quốc triển khai những năm gần đây. Tuy nhiên, khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, hai công ty này cũng trở thành những "nạn nhân" lớn nhất. Giá cổ phiếu hai công ty đã giảm hơn 40% kể từ mức cao kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước