Hàn Quốc dẫn đầu vốn FDI ở Việt Nam

P.V-Thứ bảy, ngày 18/07/2020 15:00 GMT+7

Hàn Quốc là nước đang dẫn đầu vốn FDI ở Việt Nam. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong nửa đầu năm nay, nhà đầu tư Hàn Quốc đăng ký rót thêm trên 544 triệu USD vào Việt Nam.

Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp xứ kim chi ở Việt Nam đã đạt gần 70 tỉ USD, trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam. Lượng vốn này được đăng ký đầu tư vào hơn 8.000 dự án, tạo việc làm cho trên 700.000 lao động ở nhiều địa phương, đóng góp 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc vào chiều 17/7 tổ chức ở Hà Nội, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan đề nghị Chính phủ Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp để không gặp khó khăn về thủ tục hành chính, không gặp khó khăn trong quá trình thay đổi đăng ký đầu tư để mở rộng đầu tư.

Đối với dự án xây dựng quy mô lớn có doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đề nghị có sự quan tâm tích cực để không phát sinh khó khăn do thủ tục hành chính, không có nhà đầu tư nào thiệt hại ngoài ý muốn.

EVFTA và EVIPA - “Chất xúc tác” giúp Việt Nam hút vốn FDI EVFTA và EVIPA - “Chất xúc tác” giúp Việt Nam hút vốn FDI

VTV.vn - Các chuyên gia kỳ vọng EVFTA và EVIPA được thông qua sẽ là "chất xúc tác" để Việt Nam cải cách thể chế, môi trường đầu tư, qua đó thu hút được nhiều hơn vốn FDI.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước