Tốc độ thu hút vốn FDI của Đồng Nai có dấu hiệu chậm lại

Quỳnh Như-Thứ năm, ngày 16/07/2020 06:03 GMT+7

Trong 6 tháng qua, Đồng Nai chỉ thu hút được gần 638 triệu USD vốn FDI. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong nửa đầu năm nay, Đồng Nai - một trong những địa phương dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI - đã ghi nhận sự chậm lại.

Cụ thể, trong 6 tháng qua, Đồng Nai chỉ thu hút được gần 638 triệu USD vốn FDI, chỉ bằng hơn 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn vốn FDI đổ vào tỉnh trong những tháng đầu năm nay giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và diện tích đất cho thuê trong các khu công nghiệp còn rất ít.

Hiện gần 70% các khu công nghiệp tại Đồng Nai đã lấp đầy, trong khi đó ở những khu còn lại, diện tích đất cho thuê cũng còn hạn chế.

Sự sụt giảm này ghi nhận không chỉ riêng Đồng Nai mà còn một số tỉnh thành khác như: TP.HCM, Bình Dương, Long An...

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến ngày 20/6 cũng giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 15,7 tỷ USD.

EVFTA và EVIPA - “Chất xúc tác” giúp Việt Nam hút vốn FDI EVFTA và EVIPA - “Chất xúc tác” giúp Việt Nam hút vốn FDI

VTV.vn - Các chuyên gia kỳ vọng EVFTA và EVIPA được thông qua sẽ là "chất xúc tác" để Việt Nam cải cách thể chế, môi trường đầu tư, qua đó thu hút được nhiều hơn vốn FDI.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước