Hàn Quốc: Đầu tư của các doanh nghiệp lớn sụt giảm trong năm 2018

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 08/04/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hoạt động đầu tư của các tập đoàn và DN lớn của Hàn Quốc đã giảm khoảng 3% trong năm 2018 so với năm 2017, trong bối cảnh nhu cầu ở cả trong và ngoài nước đều sụt giảm.

Trang web "CEO Score" đánh giá tình hình kinh doanh của các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc cho biết, trong năm 2018, hơn 850 doanh nghiệp cùng với 60 tập đoàn hàng đầu đất nước này rót tiền vào cơ sở sản xuất, bất động sản và tài sản trị giá 98.500 tỷ Won (tương đương 86,6 tỷ USD) tổng cộng, giảm 3,1% so với mức 101.600 tỷ Won của năm trước đó.

Samsung, doanh nghiệp lớn nhất về số tài sản ở Hàn Quốc, đã cắt giảm đầu tư 25,7% xuống 28.500 tỷ Won trong năm 2018. Hoạt động đầu tư của Hyundai Motor cũng giảm 6,9% năm 2018, trong khi đầu tư của Amore Pacific, một công ty mỹ phẩm lớn, đã giảm hơn một nửa.

Tuy nhiên, SK Group, tập đoàn sản xuất kinh doanh lớn thứ ba của Hàn Quốc, trong năm 2018 đã tăng đầu tư 48,5% lên 21.200 tỷ Won cho dự án xây dựng dây chuyền sản xuất sản phẩm bán dẫn cung ứng cho SK hynix Inc. Còn "ông lớn" LG cũng chi 14.100 tỷ Won để mở rộng nhà máy sản xuất pin và màn hình, tăng 22,7% so với 1 năm trước đó.

Nền kinh tế Hàn Quốc đã và đang phải "vật lộn" để giữ đà đi lên khi đầu tư của các tập đoàn và doanh nghiệp sụt giảm, trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng kinh tế và giao thương trên thế giới ảm đạm.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) vừa hạ dự báo triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm 2019 từ 2,5% xuống còn 2,4%. Theo đánh giá của S&P, xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ sụt giảm do sự trì trệ trong lĩnh vực điện tử cũng như một số yếu tố ngoại cảnh khác.

Thêm vào đó, tiêu thụ nội địa cũng không mấy lạc quan do các doanh nghiệp trong nước tái cơ cấu, thị trường lao động sa sút.

Hàn Quốc phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm giao dịch ngoại hối Hàn Quốc phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm giao dịch ngoại hối Gia tăng lao động nước ngoài tại Hàn Quốc Gia tăng lao động nước ngoài tại Hàn Quốc Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước