Hàn Quốc khó đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/08/2019 14:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á có thể sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Đó là cảnh báo mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam Ki.

Trả lời chất vấn trong phiên họp Quốc hội, vị Bộ trưởng này cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2,4-2,5% trong năm nay sẽ không dễ dàng. Nguyên nhân do xuất khẩu giảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Nhật Bản, cũng như cạnh tranh thương mại giữa Mỹ -Trung leo thang.

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét tăng 10% ngân sách trong năm tài khóa 2020 lên hơn 421 tỷ USD, nhằm góp phần vực dậy nền kinh tế. Tháng trước, Ngân hàng trung ương nước này đã phải hạ lãi suất 0,25 điểm %, lần đầu tiên trong 3 năm.

Những khó khăn nội tại của kinh tế Hàn Quốc Những khó khăn nội tại của kinh tế Hàn Quốc

VTV.vn - Nền kinh tế Hàn Quốc cũng đang gặp nhiều vấn đề khi tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong quý đầu năm nay cao nhất trong vòng 10 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước