Hàn Quốc lao đao vì thất nghiệp tồi tệ nhất trong gần 1 thập kỷ

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 10/06/2020 15:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: chosun.com)

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc trong tháng 5/2020 đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động xấu đến thị trường việc làm.

Đây là số liệu vừa được Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 10/6.

Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh đã ở mức 4,5% trong tháng 5/2020, ghi dấu mức cao nhất kể từ tháng 1/2010. Số lao động có việc làm đã giảm khoảng 392.000 người xuống 26,93 triệu người trong tháng 5/2020 và là tháng giảm thứ ba liên tiếp. Dân số Hàn Quốc độ tuổi từ 25 đến 29 chỉ chiếm 7,8% tổng dân số trên 15 tuổi.

Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc chứng kiến thị trường việc làm sụt giảm ba tháng liên tiếp kể từ tháng 10/2009, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hàn Quốc lao đao vì thất nghiệp tồi tệ nhất trong gần 1 thập kỷ - Ảnh 1.

Kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Việc làm giảm sút đang là một vấn đề đối với Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á và là quốc gia xuất khẩu lớn thứ sáu của thế giới, giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đe dọa gây giảm tốc tăng trưởng.

Kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc giảm 1,4% trong quý I/2020 và là mức giảm sâu nhất kể từ năm 2008. Đáng chú ý, tiêu dùng tư nhân giảm 6,4%, mức giảm mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ. Giới chức nước này cảnh báo dịch bệnh sẽ còn tác động nghiêm trọng hơn tới nền kinh tế trong những tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước