Hàn Quốc - Thị trường xuất khẩu lao động còn nhiều tiềm năng

Phương Dung - Văn Việt (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 16:32 GMT+7

VTV.vn - Cùng với việc mở cửa lại thị trường việc làm, Hàn Quốc cũng đã có chính sách tăng lương cho người lao động.

Từ năm 2012, Hàn Quốc đã hạn chế công dân Việt Nam sang quốc gia này làm việc sau khi một lượng lớn người Việt bỏ trốn ở lại khi hết hạn visa. Nhưng sau những nỗ lực không ngừng của cả hai phía trong việc kiểm soát số lượng xuất khẩu lao động Việt Nam bỏ trốn, cùng với nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Hàn Quốc, đã có những tín hiệu vui cho người lao động Việt Nam muốn sang đất nước này làm việc.

Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí cho lao động Việt Nam Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí cho lao động Việt Nam Sàn giao dịch xuất khẩu lao động sẽ hạn chế rủi ro Sàn giao dịch xuất khẩu lao động sẽ hạn chế rủi ro Xuất khẩu lao động - Hướng đi mới của ngư dân Quảng Trị Xuất khẩu lao động - Hướng đi mới của ngư dân Quảng Trị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước