Hàng chục nghìn doanh nghiệp tăng vốn, mở rộng sản xuất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/08/2022 13:05 GMT+7

VTV.vn - 8 tháng đầu năm, hơn 35.000 lượt DN tăng vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây là tín hiệu đáng mừng khi nhiều DN thiếu hụt dòng tiền sau thời gian khó khăn do COVID-19.

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp còn có tâm lý e ngại, thận trọng trong việc đầu tư các dự án kinh doanh mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất, nhưng hiện nay, hơn 35.000 lượt doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Con số này chính là một điểm sáng cho thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn khá ổn định và hấp dẫn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Công ty Haast Việt Nam vừa đầu tư 12 dàn máy tự động hơn 2,1 triệu USD để sản xuất linh kiện ô tô. Với khoản đầu tư thêm này, doanh nhiệp nghiệp kỳ vọng sẽ cung ứng từ 80.000 - 100.000 sản phẩm một năm cho thị trường Bắc Mỹ.

"Tuy là thị trường chững lại trong quý 2, nhưng chúng tôi đã nhận được những tín hiệu rất tích cực từ khách hàng mới. Chúng tôi vừa nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ khách hàng và điểm rơi của thị trường sẽ rơi vào khoảng quý 4/2022. Chúng tôi sẽ tập trung vào làm việc, từ khâu nghiên cứu, phát triển sản phẩm, quản lý chuỗi cung ứng", ông Dương Nguyên Thành, Phó Chủ tịch Công ty Haast Việt Nam, cho biết.

Hàng chục nghìn doanh nghiệp tăng vốn, mở rộng sản xuất - Ảnh 1.

85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh trong quý 3 này sẽ bằng hoặc tốt hơn so với quý 2. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Cùng với mở rộng đầu tư, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tự nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và chủ động hình thành chuỗi sản xuất của riêng mình. Công ty KDH Thái Nguyên thay vì tự đầu tư mới cho sản xuất, đang mở rộng thêm với các đối tác Việt Nam.

"Bây giờ đại đa phần các doanh nghiệp cung ứng vẫn là Nhật hoặc Đài Loan, của Việt Nam mình hiện cũng đang phát triển dần lên. Những chi tiết quan trọng cần độ chính xác cao thì năng lực gia công của họ phải đi lên và các doanh nghiệp Việt Nam bây giờ đang đầu tư rất nhiều", ông Đoàn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty KDH Thái Nguyên, cho hay.

8 tháng đầu năm nay, hơn 35.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh với hơn 2,5 triệu tỷ đồng là tín hiệu đáng mừng khi doanh nghiệp đã nhìn thấy các cơ hội kinh doanh và mở rộng sản xuất, qua đó đáp ứng nhu cầu thị trường, liên kết với các đối tác nước ngoài.

"Phần lớn doanh nghiệp châu Âu đã đầu tư thì lên kế hoạch mở rộng sản xuất, doanh nghiệp chưa đầu tư thì đã làm việc trực tuyến với các đối tác tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang số hóa mạnh mẽ", ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam, thông tin.

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, 85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh trong quý 3 này sẽ bằng hoặc tốt hơn so với quý 2. Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp là những chính sách được triển khai kịp thời, như gói cấp bù lãi suất 2%, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí…

Hàn Quốc mở rộng danh mục đầu tư vào Việt Nam Hàn Quốc mở rộng danh mục đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn - Vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam có xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực khác như Blockchain, Fintech, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe…


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước