Hàng không trong tình cảnh... “khó chồng khó”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/08/2020 06:09 GMT+7

VTV.vn - Sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 đã chấm dứt quãng thời gian ngắn ngủi phục hồi hoạt động sau đợt dịch đầu của các hãng hàng không.

Chưa đầy 2 tháng sau khi được khai thác trở lại, thị trường nội địa của ngành hàng không đã gần như được phục hồi hoàn toàn. Thậm chí, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ GTVT nghiên cứu khôi phục đường bay quốc tế.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đợt COVID-19 tiếp theo đã quay trở lại. Ở thời điểm này, hàng không đang trong tình cảnh "khó chồng khó".

8 đường bay nội địa được mở mới, 300 chuyến/ngày - đó là nỗ lực của hãng hàng không Vietjet Air trong tháng 6, ngay khi Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi làn sóng COVID-19 mới lại bùng phát.

Đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho biết, dòng tiền tháng 8 đã lại sụt giảm hơn so với tháng 7. Các khoản nợ nhà cung cấp, vay ngắn hạn đều sắp chạm ngưỡng kiểm soát của ngân hàng.

Không chỉ Vietjetet, Bamboo Airways cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn. Nếu trước đây, trung bình mỗi ngày hãng có 100 chuyến bay thì ở thời điểm hiện tại giảm xuống chỉ còn 1/3.

Dù doanh thu ghi nhận đà tăng nhưng với các chương trình kích cầu, giảm giá vé nhưng tỷ suất lợi nhuận thu lại trên chi phí cố định lại không hề cao.

Hàng không trong tình cảnh... “khó chồng khó” - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hướng lớn đến hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không.

Mới đây, Hiệp hội doanh nghiệp hàng không cũng đã đề xuất gói tín dụng 25.000 - 27.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp hàng không. Trong đó, đề xuất Chính phủ hỗ trợ lãi suất trong thời hạn 3 - 4 năm.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc Chính phủ tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ cần được thực hiện dài hơi hơn, không phải chỉ trong vòng 5-6 tháng mà có thể kéo dài từ 12 - 24 tháng.

Cùng với đó là các gói vay hỗ trợ lãi suất thấp từ các ngân hàng thương mại sẽ làm giảm sự thiệt hại trong thời điểm dịch và giúp hàng không chuẩn bị một "sức khoẻ" tốt hơn cho sự phục hồi sau này.

Hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 84, tuy nhiên kết quả triển khai còn hạn chế. Trong khi chờ đợi các quyết sách của Chính phủ đã có 7 loại dịch vụ thuộc thẩm quyền được ACV miễn, giảm giá từ 10 - 50% đến cuối tháng 8 nhằm chia sẻ khó khăn cùng các hàng hàng không trong đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước