Hàng không và du lịch Dubai hưởng lợi nhờ World Cup

VTV Digital-Thứ tư, ngày 23/11/2022 16:45 GMT+7

VTV.vn - World Cup 2022 đang mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho nước chủ nhà Qatar, mà còn cho cả các nước láng giềng.

Ví dụ như các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, mới đây thống kê cho thấy ngành hàng không và sân bay của Dubai đã dự báo lượng khách đang vượt qua cả mức trước đại dịch COVID-19.

Sân bay chính của Dubai mới đây đã nâng dự báo lượng hành khách trong năm nay thêm 1,5 triệu lên 64,3 triệu khách. So với quý III năm ngoái thì quý III năm nay lưu lượng hành khách thậm chí tăng gần gấp 3 lần.

Giám đốc điều hành các sân bay Dubai cho biết, ông này kỳ vọng hiệu ứng World Cup của nước láng giềng sẽ còn tác động tích cực hơn trong quý IV, vì nhiều du khách trung chuyển qua đây hoặc bay tới Dubai lưu trú để đi xem World Cup.

Ông Paul Griffiths - Giám đốc điều hành sân bay Dubai cho hay: "Dự đoán của chúng tôi cho quý IV là gần nửa triệu du khách, bao gồm cả lượng khách đi lại xem World Cup. Thực tế là chúng tôi cũng đang đón tới 120 chuyến bay mỗi ngày trong thời gian diễn ra giải đấu. Đây là một sự kiện mang lại lợi ích rất lớn vì nó khiến vị thế của khu vực Trung Đông trên bản đồ du lịch thế giới được nâng tầm hơn. Đặc biệt là rất nhiều du khách không chỉ tới Qatar mà còn tranh thủ ghé qua Dubai".

Hàng không và du lịch Dubai hưởng lợi nhờ World Cup - Ảnh 1.

Ngành du lịch của Dubai đang phục hồi ổn định kể từ sau đại dịch, vì chương trình tiêm chủng nhanh cho phép thành phố sầm uất này mở cửa sớm hơn hầu hết các địa điểm khác, trong khi hội chợ thế giới kéo dài sáu tháng vừa kết thúc vào tháng 3 năm nay cũng đã giúp thúc đẩy sự phục hồi.

Hiện làn sóng khách du lịch đến khu vực này vì giải thể thao lớn nhất hành tinh cũng là một cú hích lớn. Sân bay quốc tế Dubai DXB đã đón hơn 46,3 triệu hành khách từ đầu năm đến nay, tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khi được hỏi liệu Sân bay Dubai có thể niêm yết công khai hay không, ông Paul Griffiths cho biết việc định giá cho các đợt IPO của các sân bay trên khắp thế giới là rất khả quan.

Ông Paul Griffiths cho biết: "Kể từ sau đại dịch, các đợt IPO của các sân bay trên thế giới đều rất tốt. Nhưng rõ ràng là các sân bay Dubai có làm như thế hay không thì phải chờ quyết định của chính quyền Dubai".

Ngành du lịch khu vực này đang rất có triển vọng. Chỉ riêng Dubai đã có kế hoạch thu hút thêm 40 triệu khách du lịch từ giờ tới năm 2031 và kêu gọi hơn 27 tỷ USD đầu tư vào mảng du lịch dịch vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước