Hàng loạt ngân hàng quốc tế tại Hong Kong bị điều tra

Quỳnh Anh -Thứ năm, ngày 20/06/2013 09:00 GMT+7

 Ngân hàng Trung ương Hong Kong đã quyết định mở rộng cuộc điều tra về hành vi sai trái trong việc thiết lập lãi suất chuẩn của ngân hàng HSBC và các ngân hàng khác sau hàng loạt những vụ bê bối thao túng lãi suất liên quan đến các định chế lớn tiếp tục được phanh phui ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hong Kong, cuộc điều tra của Cơ quan tiền tệ Hong Kong (HKMA) bắt đầu với ngân hàng UBS vào tháng 12 và kể từ đó lan rộng tới một số ngân hàng khác. HKMA cũng đã yêu cầu ngân hàng HSBC thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng này ngay lập tức theo yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Singapore vào tuần trước.

‘ Ảnh: Ngân hàng

Cuộc điều tra của HKMA bao gồm hàng triệu hồ sơ thông tin liên lạc và cơ quan này sẽ xem xét có hành vi sai trái nào có khả năng ảnh hưởng đến lãi suất hay không.

Tuần trước, Singapore đã phạt 20 ngân hàng gian lận trong việc thao túng lãi suất liên ngân hàng Libor và giam tiền của các ngân hàng này trong 1 năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước