Hàng loạt nông sản lên chợ trực tuyến

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 14:23 GMT+7

VTV.vn -Việc đưa các mặt hàng nông sản lên chợ trực tuyến được xem là một trong những giải pháp hiệu quả, tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng cả nước trong bối cảnh dịch bệnh.

Ba ngày nay, chị Trang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn giữ thói quen lên mạng mua các mặt hàng nông sản như: rau, củ, quả , gạo , cá...

Theo chị, mặc dù Hà Nội đã nới lỏng việc giãn cách xã hội, nhưng chị vẫn muốn đi chợ trực tuyến để an toàn, tránh tiếp xúc đông người ở chợ truyền thống và siêu thị.

"Theo tôi, người tiêu dùng nên lựa chọn những sàn lớn, có uy tín để có được những sản phẩm tốt nhất", chị Trang chia sẻ.

Hàng loạt nông sản đặc biệt ở Hà Nội và 20 vùng miền trên cả nước đã được đại diện mỗi địa phương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương đưa lên chợ trực tuyến như: Cốm Hà Nội, bưởi Phúc Trạch, nông sản Tây Bắc, sầu riêng Đắk Lắk, nhãn lồng Hưng Yên... 

Với Hà Nội, những ngày này, các chủ thể sản xuất, kinh doanh còn có cơ hội thực hành sau khi kết thúc khoá học về bán hàng nông sản trực tuyến. Chợ nông sản trực tuyến được kỳ vọng giúp nông sản của Hà Nội tiêu thụ nhanh chóng.

Trên cả nước, nhiều sàn thương mại điện tử lớn đang hỗ trợ tích cực việc tiêu thụ nông sản. Theo Bộ Công Thương, ngay cả sau khi dịch bệnh kết thúc, xu hướng kết hợp đưa nông sản lên chợ trực tuyến và cả chợ trực tiếp được coi là xu hướng tất yếu.

“Chợ” trực tuyến: Người dân mua sắm bình tĩnh hơn trước lệnh giãn cách “Chợ” trực tuyến: Người dân mua sắm bình tĩnh hơn trước lệnh giãn cách

VTV.vn - Theo các sàn thương mại điện tử, người dân đã mua sắm bình tĩnh hơn, không có cảnh đổ xô tích trữ hàng so với thời điểm bắt đầu bùng phát dịch năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước