Hàng nghìn container nông sản lại “tắc đường” tại cửa khẩu

Duy Hoàn-Thứ ba, ngày 15/02/2022 14:48 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn container nông sản lại đang tắc nghẽn tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.

Đại diện Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, nguyên nhân là do chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc, cùng với thiếu lượng công nhân bốc xếp do công nhân tại nước bạn về quê ăn Tết chưa trở lại.

Trong khi hàng nghìn container nằm chực chờ, mỗi ngày tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, khoảng 100 container được xuất đi. Tỉnh Lạng Sơn đã phải quyết định tạm dừng tiếp nhận các phương tiện chở hoa quả tươi lên cửa khẩu của tỉnh trong 10 ngày bắt đầu từ ngày mai (16/2). Điều này càng khiến nhiều container chạy đua đưa hàng nông sản lên cửa khẩu trước ngày tạm dừng.

Nhích lên từng đoạn rồi dừng…, hàng nghìn container nối đuôi nhau xếp hàng trên tuyến Quốc lộ 1A để vào khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã gây ách tắc giao thông gần chục km.

Hàng nghìn container nông sản lại “tắc đường” tại cửa khẩu - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) phân luồng xe chở hàng. (Ảnh: TTXVN)

"Em có báo với anh em cố gắng chạy 35 - 36 tiếng ra đây rồi mình nghỉ, bởi 16 này sẽ đóng cửa khẩu, tạm dừng", anh Nguyễn Minh Hậu, lái xe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ.

"Xe em cố gắng chạy ra cho kịp đến ngày 16, trên đường đi cũng thông tin với anh em khác đừng có đóng hàng nữa để tránh thiệt hại", anh Văn Đức Tài, lái xe tỉnh Gia Lai, cho biết.

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, chỉ trong 2 ngày 13, 14 vừa qua, đã có khoảng 2.000 container tập trung vào khu vực cửa khẩu, khiến các bãi chờ tại Tân Thanh và Hữu Nghị chật kín.

Trước số lượng xe chờ xuất khẩu tăng vọt, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường nhân lực sắp xếp bến bãi, phân luồng, điều tiết giao thông. Hàng trăm nhà chờ, nhà vệ sinh di động cũng đã được lắp ráp để đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ cho các lái xe.

"Đồn Tân Thanh đã chia các tổ để đảm bảo trực 24/24, cung cấp nhiều nhà vệ sinh tự động cũng như nguồn nước sạch để các lái xe lưu trú trong khu vực phi thuế quan", Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, cho hay.

Trong 10 ngày tạm dừng tiếp nhận các phương tiện chở hàng hóa, tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung công tác phun khử khuẩn, test COVID-19 cho các lái xe để tuyệt đối an toàn vùng xanh cửa khẩu. Các tờ khai, thủ tục xuất nhập khẩu cũng sẽ được làm trước để rút ngắn thời gian thông quan.

Tỉnh Lạng Sơn cũng kiến nghị các doanh nghiệp nên chuyển sang xuất nhập khẩu chính ngạch, thay cho xuất nhập khẩu tiểu ngạch như hiện nay để tránh thiệt hại, nhất trong thời điểm nhiều loại nông sản đang vào mùa thu hoạch.

Nguy cơ tái ùn tắc xe chở nông sản lên Lạng Sơn Nguy cơ tái ùn tắc xe chở nông sản lên Lạng Sơn

VTV.vn - Chỉ 4 ngày sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, số lượng xe chở nông sản (chủ yếu là trái cây) lên các cửa khẩu phía Bắc đang tăng trở lại, kéo theo nguy cơ ùn tắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước