Hậu Giang: Đường tồn kho tăng cao kỷ lục

Đặng Công - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Do lượng cung vượt quá cầu nên nhiều nhà máy đường tại Hậu Giang đang có lượng tồn kho rất lớn.

Chỉ tính riêng nhà máy đường Phụng Hiệp (thuộc Công ty mía đường Cần Thơ), từ tháng 10/2017 đến nay, mỗi ngày công ty chỉ xuất được 2 - 5 tấn đường, trong khi đó công suất của nhà máy lên đến 300 tấn/ngày.

Hàng bán ra ít trong khi lượng sản xuất cao nên số lượng đường trong kho cứ tăng dần. Tính cả hai nhà máy ở Hậu Giang, hiện lượng đường tồn kho của Công ty mía đường Cần Thơ lên đến 30.000 tấn. Đây là mức tồn kho cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân mua đường của một số công ty đóng tại địa phương.

Hiệp hội Mía đường: Tồn kho đường không phải do chất tạo ngọt thay thế Hiệp hội Mía đường: Tồn kho đường không phải do chất tạo ngọt thay thế

VTV.vn - Do thời tiết nên hầu hết các nhà máy đường vào vụ ép chậm lại không liên tục, phải nghỉ giữa chừng nên sản lượng đường sản xuất ra dồn vào cuối vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước