Hầu hết các ngân hàng ở Phần Lan phải đóng cửa do đình công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/12/2017 15:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: Finland Today)

VTV.vn - Các nhân viên ngân hàng tại Phần Lan đang tổ chức đình công kéo dài trong 2 ngày (28 - 29/12), nhằm đạt được thỏa thuận về ngày làm việc cuối tuần.

Hệ quả là các ngân hàng trên khắp cả nước hầu như đều phải đóng cửa. Các ngân hàng Phần Lan đang có xu hướng chuyển dịch dần trụ sở, văn phòng sang Ba Lan và các nước vùng Baltic - nơi có giá nhân công rẻ hơn dẫn đến nguy cơ trong tương lai, dự báo sẽ có những đợt sa thải lớn trong ngành này.

Bên cạnh đó, các nhân viên ngân hàng cũng cho rằng họ bị đối xử khắc nghiệt, thường xuyên phải làm việc cuối tuần vì các nhà băng cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách vào thời gian này.

Cuộc đình công lần này nhằm mục đích đòi hỏi chính sách trả lương vào ngày cuối tuần thỏa đáng hơn và phải trên tinh thần tự nguyện của các ngân hàng.

Đình công quy mô lớn tại Ngân hàng Trung ương Anh Đình công quy mô lớn tại Ngân hàng Trung ương Anh

VTV.vn - Ngày 1/8, nhân viên Ngân hàng Trung ương Anh bắt đầu cuộc đình công kéo dài 3 ngày liên quan đến vấn đề cắt giảm lương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước