Hệ thống tài chính Việt Nam đối diện rủi ro “bong bóng” tài sản

Chinh Vũ-Thứ ba, ngày 27/04/2021 16:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

VTV.vn - Hệ thống tài chính của Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro thách thức trong bối cảnh bình thường mới, một trong những vấn đề nổi cộm nhất là "bong bóng" tài sản.

Đây là nội dung đáng chú ý được giới chuyên gia, nghiên cứu bàn luận tại Hội thảo "Định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam" diễn ra sáng nay (27/4) tại TP Hồ Chí Minh.

Một biểu hiện rõ về "bong bóng" tài sản là hiện tượng sốt đất xảy ra ở nhiều địa phương trong thời gian gần đây.

Ngoài ra rủi ro từ thị trường chứng khoán Việt Nam được chuyên gia nhận định là tương đối cao do quy mô còn nhỏ, hàng hóa ít, tính minh bạch chưa cao, nhà đầu tư cá nhân là chủ yếu, nên mức độ biến động ở mức cao. Nguyên nhân được xác định là do sau khi dịch bệnh xảy ra, xu hướng các nước bơm tiền để cứu trợ nền kinh tế, tiền rẻ dẫn đến dễ chảy vào các kênh đầu cơ.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tính đến tháng 1 năm nay, các gói hỗ trợ (cả tài khóa và tiền tệ) trên toàn cầu bình quân đã tăng lên đến 13,5% GDP. Tình hình này đang đặt ra thách thức rất lớn cho nhà quản lý trong lúc dịch bệnh còn nhiều bất định.

“Bong bóng tài sản” tràn ngập trên thế giới “Bong bóng tài sản” tràn ngập trên thế giới

VTV.vn - Trước quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay thấp của FED, chuyên trang tài chính Bloomberg đưa ra cảnh báo về các loại bong bóng tài sản ngập tràn trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước