Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao giá trị hàng hàng hóa nông sản địa phương, một cách khác để tăng hiệu quả kinh tế là trồng cây lấy quả nghịch vụ. Sản xuất nghịch vụ nghĩa là can thiệp vào quá trình sinh trưởng và phát triển tự nhiên của cây, để cây ra hoa và đậu quả theo ý muốn của người trồng. Đây chắc chắn không phải là việc dễ dàng, có khi nhà vườn phải đúc kết kinh nghiệm sau nhiều năm thất bại liên tiếp.
Vườn xoài Cát Hòa Lộc của anh Nguyễn Hoàng Tặng (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) hiện đang ra hoa mùa nghịch. Anh cho biết, chi phí đầu tư, xử lý là hơn 40 triệu đồng/ha. Đến ngày thu hoạch, chỉ cần giá xoài đạt 50.000 đồng/kg là đã có lãi. Ước tính, 3ha xoài của anh Tặng sẽ thu về khoảng 250 triệu đồng.
Hiệu quả kinh tế tăng cao là động lực để nhà vườn xử lý cho cây ra quả mùa nghịch, nhưng không phải nhà vườn nào cũng làm được. Lượng hàng không nhiều, nhu cầu thị trường tăng, giá trái cây mùa nghịch theo đó thường ở mức cao.
Không chỉ riêng xoài, nhiều loại quả khác như: bưởi, sầu riêng, chôm chôm đã giúp các nhà vườn "ăn nên làm ra" sau những mùa quả nghịch vụ. Nhiều người cho rằng, việc trồng cây lấy quả mùa nghịch rất khỏe vì không phải lo đầu ra, nhưng trồng vào mùa nghịch cũng không nhẹ nhàng vì việc thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật của nhà vườn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)