Hoạt động chế tạo sụt giảm trong tháng 6 tại nhiều nền kinh tế Á - Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hoạt động sản xuất và chế tạo từ Âu sang Á đều sụt giảm mạnh trong tháng 6 vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tác động xấu đến lĩnh vực này.

Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo tại Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) giảm xuống mức 47,6. Dự báo sẽ không có sự thay đổi nhanh chóng.

Còn tại Trung Quốc, chỉ số PMI đứng ở mức 49,4; tiếp tục dưới ngưỡng 50 - ranh giới phân định tăng trưởng và suy giảm.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng chứng kiến lượng hợp đồng trong lĩnh vực chế tạo của tháng Sáu rơi xuống mức thấp nhất 3 tháng.

Lo ngại về đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu đã thôi thúc một số ngân hàng trung ương, như Australia, New Zealand, Ấn Độ và Nga tiến hành cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước