Hoạt động kinh doanh của NHVN được cải thiện năm 2014

Quỳnh Như-Thứ tư, ngày 25/09/2013 08:00 GMT+7

 Ernst&Young cho rằng, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam sẽ cải thiện trong năm tới với hướng tập trung khai thác là ngân hàng bán lẻ và tín dụng tiêu dùng.

Khảo sát của Ernst&Young cho thấy, điểm đáng quan ngại nhất của các ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là việc duy trì một mức lợi nhuận trên thị trường cạnh tranh khốc liệt từ nhiều phía.

Hiện nay, nguồn thu từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 60-80% tổng nguồn thu cả ngân hàng, vì vậy để duy trì lợi nhuận, các ngân hàng cần phải có một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng để duy trì một mức nợ xấu phù hợp.

Khảo sát của Ernst&Young cũng cho thấy, mức độ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng hiện nay của các ngân hàng không rõ ràng. Tiêu chí để phân biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn chưa rõ ràng nên chưa đưa ra được một mức lãi suất vay phù hợp do hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hay bản thân các cơ quan xếp hạng độc lập vẫn chưa hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước