Hội đàm thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Việt Nữ -Thứ bảy, ngày 26/10/2013 20:08 GMT+7

 Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành vào tối qua (25/10), bên lề chương trình Tuyên truyền về ASEAN tại Bắc Kinh, kỷ niệm 10 năm ASEAN - Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp cũng như triển khai các văn kiện thỏa thuận hợp tác song phương vừa ký kết trong chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Việt Nam.

‘ Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành

Trong đó có việc triển khai thành lập Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại một số địa phương Trung Quốc, cụ thể hóa các nội dung Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản, hợp tác trong lĩnh vực thương mại biên giới và hợp tác đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án công nghiệp quan trọng do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện tại Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt – Trung đạt trên 36 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, phát biểu trước báo giới về Chương trình tuyên truyền về ASEAN tại Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đã đề xuất 3 kiến nghị trong đó nhanh chóng khởi động đàm phán nâng cấp khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc; đẩy nhanh xây dựng kết nối cơ sở hạ tầng và tăng cường hợp tác hai bên trong việc nhất thể hóa nền kinh tế khu vực. Hiện ASEAN và Trung Quốc đều tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại giữa hai bên lên 500 tỷ USD vào năm 2015.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước