Hơn 170.000 đám cưới ở Nhật Bản bị hủy và hoãn do dịch COVID-19

Quang Hưng - Đức Cường-Thứ năm, ngày 13/08/2020 12:10 GMT+7

Hơn 170.000 đám cưới ở Nhật Bản bị hủy và hoãn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngành dịch vụ mai mối, cưới hỏi tại Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.

Báo Nikkei dẫn số liệu từ Hiệp hội thúc đẩy văn hóa tiệc cưới Nhật Bản (BIA) cho biết, trong giai đoạn từ tháng 3 - 9, có tổng cộng 170.000 đám cưới bị hủy hoặc hoãn do dịch COVID-19, tức chiếm tới hơn một nửa số lượng đám cưới trong 1 năm. Thiệt hại của ngành dịch vụ mai mối, cưới hỏi ước tính lên tới 600 tỷ Yen (5,6 tỷ USD).

Phong trào hỗ trợ tổ chức đám cưới đang được đẩy mạnh tại Nhật Bản. Từ ngày 1/8, Công ty tổ chức tiệc cưới T&G giảm tới 80% phí hoãn, hủy cho các bữa tiệc đám cưới. Sảnh tiệc cưới sang trọng tại khách sạn Grand Prince (Tokyo), bình thường chỉ cung cấp cho đám cưới hạng sang từ 500 tới hơn 1.000 khách, nhưng hiện đã cung cấp dịch vụ cho khoảng 100 khách với giá 4,95 triệu Yen (tương đương 46.000 USD).

Hơn 170.000 đám cưới ở Nhật Bản bị hủy và hoãn do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thiệt hại của ngành dịch vụ mai mối, cưới hỏi tại Nhật ước tính lên tới 600 tỷ Yen.

Theo báo điện tử NHK, hoạt động hỗ trợ các cặp đôi diễn ra rộng khắp các địa phương. Tại 46 công ty kinh doanh tiệc cưới trên toàn quốc, từ tháng 4 năm nay, các cặp đôi nếu tổ chức một đám cưới tương tự vào một ngày khác sẽ không phải chịu chi phí hoãn.

Mặt khác, tại tỉnh Saga, để hỗ trợ các cặp đôi đã hủy bỏ hoặc hoãn đám cưới, chính quyền địa phương quyết định tặng 100.000 Yen (930 USD) cho mỗi cặp và 5.000 Yen (46 USD) quà tặng để mua hoa cho lễ cưới. Hỗ trợ này được áp dụng từ tháng 7 và cho đến nay tỉnh Saga đã nhận được đơn đăng ký từ 217 cặp đôi.

Nhiều địa phương tại Nhật Bản luôn hỗ trợ các công ty mai mối, cưới hỏi như một biện pháp ứng phó với tình trạng lười kết hôn và sinh con trong giới trẻ hiện nay. Tình trạng hủy, hoãn đám cưới do dịch COVID-19 có thể làm trầm trọng xu hướng lười kết hôn và sinh con tại Nhật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước