Hơn 300 sàn bất động sản đóng cửa, thị trường đang thiết lập lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/03/2020 16:54 GMT+7

VTV.vn - Đã có hơn 300 trên tổng số 1.000 sàn giao dịch bất động sản trên cả nước ngừng hoạt động.

Có thể nói, thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay đang đối mặt với khó khăn chồng chất. Chưa kịp tháo gỡ xong các vấn đề thủ tục pháp lý từ các năm trước, sang đến năm nay, thị trường này lại phải chống chọi với dịch bệnh COVID-19 và không một minh chứng nào rõ hơn việc mới hết tháng 2, đã có gần 1/3 sàn phải đóng cửa. Thị trường bất động sản đang có sự thiết lập lại.

Đóng cửa, thậm chí hạ cả biển hiệu, tạm ngừng hoạt động... là tình trạng của nhiều sàn bất động sản tại Hà Nội từ trước Tết đến nay. Việc thiếu nguồn cung ra thị trường, lại thêm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tính đến tháng 2 vừa qua, đã có hơn 300 trên tổng số 1.000 sàn giao dịch bất động sản trên cả nước ngừng hoạt động.

Trong quá khứ, các sàn bất động sản đã không ít lần trải qua thăng trầm khi thị trường thay đổi, như giai đoạn 2011-2014, nhiều sàn đã bị rơi rụng. Từ cuối 2019, tình trạng khó khăn lại lặp lại. Vì vậy, các giải pháp kịp thời đưa ra như tăng cường làm việc với khách hàng qua online, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, tinh gọn lại bộ máy nhân sự là điều quan trọng để giúp các sàn vượt qua khủng hoảng giai đoạn này bởi theo Hiệp hội Bất động sản dự báo, thị truờng có thể sẽ còn khó khăn đến quý 3 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước