Hơn 500.000 tỷ đồng tín dụng đã được giải ngân cho vay mới

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/04/2020 11:30 GMT+7

VTV.vn - Con số vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của ngành ngân hàng nhằm giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 22/4, Thống đốc NHNN đã yêu cầu các NHTM đẩy nhanh và đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục vay vốn vì vẫn còn có những phản ánh về việc khó tiếp cận vốn vay.

Hơn 500.000 tỷ đồng cho vay mới, gần 63.000 tỷ đồng đã được cơ cấu nợ, giãn nợ, các ngân hàng khẳng định sẵn sàng nguồn vốn cho vay lãi suất thấp. Tuy nhiên, việc xử lý hồ sơ của DN vẫn mất thời gian, bởi mới có hơn 1 tháng sau khi có thông tư hướng dẫn, các ngân hàng đang hoàn thiện các quy trình thủ tục.

Một nguyên nhân khác cũng được các ngân hàng chia sẻ là phải cân đối nguồn vốn do vốn cho vay chủ yếu huy động từ dân cư nên phải tránh rủi ro nợ xấu.

Thống đốc NHNN cho biết tất cả kiến nghị về khó khăn trong quá trình vay vốn từ các hiệp hội, ngành nghề sẽ được gửi về từng tổ chức tín dụng để có câu trả lời cụ thể cho doanh nghiệp. NHNN sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp thiếu trách nhiệm, gây chậm trễ trong quá trình hỗ trợ vốn cho người dân.

Thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 300.000 tỷ đồng Thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 300.000 tỷ đồng Ngân hàng cắt giảm chi phí lương thưởng, cổ tức để giảm lãi suất cho vay Ngân hàng cắt giảm chi phí lương thưởng, cổ tức để giảm lãi suất cho vay Thêm 100.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất giảm 2,5#phantram/năm Thêm 100.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất giảm 2,5#phantram/năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước