Hợp tác công - tư: Cú huých thúc đẩy du lịch Quảng Ninh phát triển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/11/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mô hình hợp tác công - tư có thể nói là một điển hình trong việc phát triển kinh tế nhiều thành phần, chú trọng kinh tế tư nhân tại Quảng Ninh.

8 tháng đầu năm, Việt Nam đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế, trong đó, riêng Quảng Ninh đã chiếm tới gần 1/3 số này. Điều này cho thấy những hướng đi đúng đắn của Quảng Ninh trong nỗ lực đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, riêng trong ngành du lịch, dòng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Nhà nước chỉ chiếm 3%, dòng vốn ngoài quốc doanh chiếm 95,5% còn 1,5% là vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với doanh nghiệp, chính quyền địa phương cũng đồng hành để khơi thông chính sách, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế từ "nâu" sang "xanh" dựa trên nguồn lực tư nhân; đồng bộ hạ tầng đi đôi với bảo vệ môi trường, từ đó xây dựng một thương hiệu du lịch, vươn tầm di sản đó là những gì Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung đang hướng tới để biến du lịch thực sự trở thành một nền kinh tế mũi nhọn, đóng góp 10% vào GDP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước