Huawei chuẩn bị kế hoạch ứng phó với lệnh cấm của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/01/2019 22:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Để giảm thiểu rủi ro trước nguy cơ bị hạn chế tiếp cận các công nghệ Mỹ, hãng Huawei vừa yêu cầu các nhà cung cấp chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Trung Quốc.

Theo Nikkei, động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Huawei đang liên tiếp phải đối mặt với những cáo buộc từ phía giới chức Mỹ. 

Hiện ban lãnh đạo Huawei đã thông báo với các nhà cung cấp như ASE Technology Holding và King Yuan Electronics về việc muốn các đối tác này chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Trung Quốc đại lục. 

Trước Huawei, lệnh cấm của Washington đã khiến một hãng công nghệ Trung Quốc khác là ZTE bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ. Trong khi đó, công ty sản xuất chip Phúc Kiến Kim Hoa hiện đã phải ngừng hoạt động.

Huawei trở thành tâm điểm chú ý trước thềm đàm phán Mỹ - Trung Huawei trở thành tâm điểm chú ý trước thềm đàm phán Mỹ - Trung Giám đốc Tài chính Huawei ra tòa án tại Canada Giám đốc Tài chính Huawei ra tòa án tại Canada Trung Quốc chỉ trích cáo buộc của Mỹ vụ Huawei là “bất công, vô đạo đức” Trung Quốc chỉ trích cáo buộc của Mỹ vụ Huawei là “bất công, vô đạo đức”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước