Trung Quốc dọa cắt hết đầu tư vào thung lũng silicon vì vụ Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/01/2019 10:43 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Cựu Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cảnh báo, Trung Quốc có thể sẽ cắt toàn bộ đầu tư vào thung lũng Silicon, cái nôi của công nghệ nước Mỹ.

Trang CNBC trích dẫn lời ông Zhu Min rằng dòng tiền Trung Quốc đổ vào Mỹ sẽ bị gián đoạn và ngược lại, các nhà đầu tư Mỹ cũng sẽ cảm thấy lo sợ khi phải đầu tư vào Trung Quốc.

Tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc, Huawei, đã gặp phải rào cản từ hàng loạt quốc gia châu Âu và Mỹ do lo ngại mối nguy an ninh quốc gia. CFO của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu đã bị giới chức Canada bắt giữ năm 2018. Mới đây, phía Huawei kêu gọi giải pháp nhanh cho vụ việc liên quan tới bà Mạnh nhưng phía Mỹ vẫn quyết dẫn độ bà này.

Tại khuôn khổ Davos, ông chủ của Alibaba, Jack Ma, đã nhận định, những tranh chấp về công nghệ có thể dẫn tới một cuộc thế chiến giữa các nền kinh tế, tiêu biểu nhất là vụ Huawei.

Trung Quốc cảnh báo “sẽ có hậu quả” nếu Canada ngăn cấm Huawei Trung Quốc cảnh báo “sẽ có hậu quả” nếu Canada ngăn cấm Huawei Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ dẫn độ Giám đốc Huawei Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ dẫn độ Giám đốc Huawei Mỹ điều tra Huawei đánh cắp bí mật thương mại Mỹ điều tra Huawei đánh cắp bí mật thương mại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước