Hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN không rào cản phi thuế quan

Anh Quang-Thứ tư, ngày 11/11/2020 06:32 GMT+7

VTV.vn - Các nước ASEAN đã tiến thêm một bước khi ký kết Biên bản ghi nhớ xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với một danh mục hàng hóa thiết yếu cụ thể.

Nằm trong chuỗi các hội nghị thuộc khuôn khổ cấp cao ASEAN lần thứ 37, chiều 10/11, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Các Bộ trưởng nhấn mạnh hướng tới một cộng đồng kinh tế ASEAN không rào cản phi thuế quan.

Theo báo cáo mới nhất của Ban thư ký ASEAN, khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm, các nước thành viên ASEAN và các đối tác đã bổ sung tới 38 biện pháp hạn chế thương mại liên quan đến sản phẩm y tế, thực phẩm với lý do đảm bảo an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, với cách tiếp cận đảm bảo phải mở cửa một cách hợp lý, duy trì chuỗi cung ứng hàng hoá thiết yếu, loại bỏ các rào cản phi thuế quan, liên tiếp các tuyên bố chung, các kế hoạch hàng động cấp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và ASEAN+3 đã được thông qua.

Hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN không rào cản phi thuế quan - Ảnh 1.

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: ĐCSVN

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 19, các nước ASEAN đã tiến thêm một bước khi ký kết Biên bản ghi nhớ xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với một danh mục hàng hóa thiết yếu cụ thể.

"Trước mắt danh mục đó sẽ bao gồm trên 150 sản phẩm y tế. Tuy nhiên, các Bộ trưởng cũng thống nhất danh mục sẽ không hạn chế ở đây mà sẽ tập trung thêm một số mặt hàng lương thực thực phẩm có ý nghĩa quan trọng với các nước ASEAN để đối phó dịch bệnh", ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng cho biết, 7 trên 13 sáng kiến ưu tiên trong trụ cột kinh tế do Việt Nam đề xuất trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã hoàn thành. Hiện thương mại hàng hoá tiếp tục được lưu thông và đây là cơ sở để thúc đẩy hơn nữa kinh tế nội khối, hướng tới hoàn thành kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước