Hy Lạp đề xuất gói cứu trợ mới trị giá 53,5 tỷ Euro

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 19:56 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras

VTV.vn - Các lãnh đạo Eurozone vừa cho biết đã nhận được đề xuất cải cách mới của Hy Lạp vào đêm 9/7 (theo giờ Việt Nam), chỉ cách hạn chót mà các chủ nợ đưa ra khoảng 2 giờ.

Theo đó, những đề xuất của Athens bao gồm tăng thuế đối với các công ty vận chuyển hàng hải, loại bỏ việc giảm thuế dành cho các đảo, thống nhất thuế giá trị gia tăng ở mức tiêu chuẩn 23%, đồng thời, giảm dần lương hưu tới năm 2019 và cắt giảm tới 300 triệu Euro chi tiêu quốc phòng của năm 2016.

Với những cải cách này, Hy Lạp đã đề xuất một gói cứu trợ mới trị giá 53,5 tỷ Euro trong vòng ba năm.

Trong hôm nay (10/7), Quốc hội Hy Lạp sẽ bỏ phiếu về đề xuất của Thủ tướng Hy Lạp Tsipras. Sau đó, ngày mai, kế hoạch sẽ được xem xét bởi các Bộ trưởng Tài chính châu Âu trước khi chuyển tới các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ vào ngày 12/7 tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước