Hy Lạp lần đầu tiên phát hành trái phiếu sau 3 năm gián đoạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/07/2017 14:49 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty images

VTV.vn - Trái phiếu Chính phủ Hy Lạp có thời hạn 5 năm được giao dịch với mức lãi suất 4,75%, thấp hơn mức lãi suất 4,95% của đợt phát hành trái phiếu trước đó.

Ngày 25/7, lần đầu tiên sau 3 năm, Hy Lạp chính thức phát hành trở lại trái phiếu chính phủ đến tay các nhà đầu tư tư nhân. Đây được xem là một bước đi đáng kể của Athens hướng đến khả năng độc lập về tài chính và từ biệt các gói cứu trợ thắt lưng buộc bụng.

Hy Lạp cho biết chương trình bán trái phiếu kỳ hạn 5 năm trên là một bài kiểm tra để đảm bảo nước này có thể dựa hoạt động cấp vốn từ thị trường vào năm 2018.

Các số liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Hy Lạp đã bắt đầu tăng trưởng trở lại từ Quý I/2017 với GDP tăng 0,4%.

ECB ngừng thu mua trái phiếu Chính phủ Hy Lạp ECB ngừng thu mua trái phiếu Chính phủ Hy Lạp Hy Lạp: Đạt được thỏa thuận cứu trợ với EU vẫn phải chi tiêu tiết kiệm Hy Lạp: Đạt được thỏa thuận cứu trợ với EU vẫn phải chi tiêu tiết kiệm Kinh tế Hy Lạp quay trở lại suy thoái sau 5 năm Kinh tế Hy Lạp quay trở lại suy thoái sau 5 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước