IMF kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 18:08 GMT+7

VTV.vn - IMF cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nên để lợi suất dài hạn tự do hơn, chẳng hạn như tăng hoặc nới rộng mục tiêu lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nên để lợi suất trái phiếu chính phủ linh hoạt hơn và sẵn sàng tăng lãi suất ngắn hạn, nếu rủi ro lạm phát tăng "đáng kể".

Trong một đề xuất sau cuộc tham vấn chính sách hàng năm với Nhật Bản, IMF cho biết chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn phù hợp vì lạm phát có thể sẽ giảm xuống dưới mục tiêu 2% vào cuối năm 2024 nếu tiền lương không tăng đáng kể.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng cơ bản của Nhật Bản ở mức cao nhất trong gần 42 năm qua ở mức 4% gấp đôi mục tiêu của BoJ, IMF cho biết BoJ nên để lợi suất dài hạn tự do hơn, chẳng hạn như tăng hoặc nới rộng mục tiêu lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Lạm phát tại Nhật Bản cao nhất trong hơn 4 thập kỷ Lạm phát tại Nhật Bản cao nhất trong hơn 4 thập kỷ Gần một nửa doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng lương năm 2023 Gần một nửa doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng lương năm 2023 Nhật Bản duy trì nới lỏng tiền tệ Nhật Bản duy trì nới lỏng tiền tệ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước