Iran chỉ ngừng tăng sản lượng dầu khi cán mốc 4 triệu thùng/ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/03/2016 15:45 GMT+7

VTV.vn - Iran cho biết, sẽ chỉ tham gia các cuộc thảo luận nhằm đóng băng sản lượng với các nước sản xuất dầu khác, khi sản lượng khai thác của nước này cán mốc 4 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng dầu mỏ Iran tuyên bố, Tehran đang cố gắng để lấy lại thị phần của mình tại thị trường dầu mỏ thế giới, sau khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, đồng thời cho rằng đề xuất về khả năng Iran ngừng tăng sản lượng là không thể chấp nhận được.

Trước mắt, phía Iran hy vọng xuất khẩu dầu thô của nước này sẽ đạt mức 2 triệu thùng/ngày trước ngày 20/3 tới.

Tình trạng dư cung và bức tranh kinh tế thế giới không mấy tích cực đã góp phần khiến thị trường năng lượng châu Á có phiên giao dịch đầu tuần khá ảm đạm khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ và Brent biển Bắc tại sàn giao dịch điện tử Singapore đều giảm nhẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước