Iran tăng cường xuất khẩu hoa nghệ tây Saffron

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/11/2019 06:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: EPA)

VTV.vn - Iran đang tìm cách mở rộng xuất khẩu sợi nhụy khô của hoa nghệ tây Saffron vốn được mệnh danh là "vàng đỏ" của nước này.

Iran trồng đến 95% sản lượng Saffron trên toàn thế giới với gần 400 tấn. Mặc dù người dân Iran tiêu thụ một nửa trong số trên, Iran vẫn là nhà xuất khẩu lớn nhất của loại gia vị đắt nhất thế giới này. 

Bất chấp sự cạnh trạnh từ các nhà sản xuất ở Afghanistan, Tây Ban Nha hay Trung Quốc, nông dân Iran tin tưởng rằng họ vẫn là nơi cung cấp Saffron với số lượng và chất lượng cao nhất.


Xuất khẩu saffron của Iran đang trên đà giảm sút Xuất khẩu saffron của Iran đang trên đà giảm sút

VTV.vn - Từ tháng 4 - 6/2019, hoạt động xuất khẩu nhụy hoa nghệ tây (saffron) của Iran chỉ đạt hơn 40 tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước