Ireland: Sẽ không còn là thiên đường về thuế

Vân Anh (VTV24 – bantintaichinh@vtv.gov.vn )-Thứ tư, ngày 15/10/2014 15:34 GMT+7

Ireland có lẽ sẽ không còn là thiên đường về thuế cho các tập đoàn đa quốc gia Mỹ bởi lẽ nước này vừa thông báo xóa bỏ chính sách thuế kép đang gây tranh cãi tại đây.

Điều này có nghĩa sẽ không còn tình trạng một công ty đăng kí kinh doanh tại Ireland nhưng không thực sự hoạt động tại nước này.

Mặc dù Ireland chưa công bố chính thức danh sách các tập đoàn có chi nhánh đăng ký nhưng không hoạt động tại nước này, nhưng theo nhiều chuyên gia, Apple, Google hay Amazon sẽ thiệt hại hàng tỷ USD từ chính sách thuế mới.

Tuy nhiên, để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đối với lượng công ăn việc làm mà các tập đoàn trên mang lại, Chính phủ Ireland công bố chính sách này sẽ chỉ được áp dụng từ năm 2020.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước