Ireland xem xét cắt giảm mức thuế sở hữu trí tuệ

Phương My (VTV24)-Thứ bảy, ngày 18/10/2014 00:27 GMT+7

Hình minh họa

Chính phủ Ireland đang xem xét cắt giảm mức thuế sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp từ 12,5% xuống còn 6,5%.

Đây là một động thái của Chính phủ Ireland nhằm vá lỗ hổng thuế kép mang tên “Double Irish”. Lỗ hổng thuế kép này đã bị nhiều công ty lớn như Apple, Google hay Starbucks lợi dụng để thành lập 2 công ty chỉ trên danh nghĩa tại Ireland, rồi chuyển lợi nhuận về "thiên đường thuế" Bermuda với mức thuế 0%.

Với đề xuất cắt giảm thuế sở hữu trí tuệ, Chính phủ Ireland mong muốn thuyết phục các tập đoàn châu Âu giữ lại trụ sở chính ở Ireland và ngừng hành vi lợi dụng các thiên đường thuế. Đề xuất này sẽ được Ủy ban châu Âu xem xét.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước