Kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản do tác động của COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/03/2020 21:29 GMT+7

VTV.vn - Việc chung tay tháo gỡ từ nhiều phía đã có những tác động tích cực đến tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

2 tạ rau 1 ngày, đơn hàng cung cấp cho 20 trường học bị tạm ngưng do dịch COVID-19, nhưng HTX rau hữu cơ CNC Cuối Quý cùng hàng chục cơ sở sản xuất nông nghiệp khác đã được Liên hiệp HTX tiêu dùng Việt Nam liên kết cùng các CLB phụ nữ và doanh nhân các địa phương hỗ trợ tiêu thụ.

20 ngày 1 lứa, rau nhà lưới của trang trại Cuối Quý gần như không bị tồn. Mỗi ngày 5 đến 10 tạ rau ở đây đã được 30  HTX, 57 CLB phụ nữ Hà Nội chung tay tiêu thụ.

Gần 10 điểm bán nông sản an toàn tại khu dân cư, sân, cổng cơ quan đã thay siêu thị, thay chợ cho người tiêu dùng Thủ đô.  

Hiện nhiều cơ sở sản xuất dư sản lượng cũng đã nhờ mạng lưới HTX hỗ trợ đầu ra, tiêu thụ ở Hà Nội như vùng dưa hấu Gia Lai. Điều quan trọng là nông sản phải rõ ràng nguồn gốc, đạt chất lượng an toàn.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước