Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước đàm phán TPP

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/10/2015 15:37 GMT+7

Vẫn tồn tại bất đồng trong đàm phán TPP giữa các nước. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Rạng sáng 1/10 (giờ Hà Nội), Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định TPP đã khai mạc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ.

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm nỗ lực đạt được thỏa thuận liên quan tới Hiệp định tự do thương mại lớn nhất thế giới này.

Trọng tâm của hội nghị lần này là vượt qua các rào cản cuối cùng trong đàm phán TPP với 3 vấn đề chính: hạ thấp các rào cản thuế quan của Mỹ đối với phụ tùng, phụ kiện ô tô đến từ các nước bên ngoài khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là Nhật Bản; mở cửa thị trường nội địa các nước TPP, đặc biệt là ba nước Mỹ, Canada và Nhật cho các sản phẩm sữa của Australia và New Zealand; thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các dược phẩm y tế hữu cơ công nghệ cao.

Hội nghị lần này tiếp tục có chương trình nghị sự dầy đặc và đầy khó khăn, mặc dù các bên đã có thể đồng thuận được hơn 90% nội dung của thỏa thuận TPP.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước