Khánh thành trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên ở Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/03/2017 14:12 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (13/3), tại Lâm Đồng, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã khánh thành trang trại bò sữa Organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới của ngành sữa Việt Nam trong việc mang lại những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất đến với người tiêu dùng, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. 

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến dự sự kiện này.

Sau 3 năm triển khai với tổng vốn ban đầu là hơn 200 tỷ đồng, trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên tai Việt Nam đã được hoàn thành và đạt được chứng nhận rất khắt khe của Tổ chức đánh giá quốc tế Control Union Hà Lan.

Hiện trang trại đã có khoảng 500 con bò và 130 con bê hữu cơ, số lượng này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trang trại cũng đã có đầy đủ hạ tầng cần thiết để chăn nuôi hữu cơ. Vườn thuốc nam với hơn 20 loại cây để trị bệnh cho bò cũng đã được trồng là công đoạn cuối cùng để hoàn thiện trang trại này.

Tại lễ khánh thành, bà Trương Thị Mai và ông Đinh La Thăng đánh giá cao bước tiến này của Vinamilk. Sự tiên phong của những DN lớn sẽ là chất xúc tác cho sự hình thành hai xu hướng lớn trong nông nghiệp đó là nông nghiệp công nghệ cao và nông sạch. Đại diện của 15 tỉnh có mặt để tham quan học hỏi từ trang trại. Thời gian tới sau Lâm Đồng, huyện củ chi, TP.HCM với sự hỗ trợ của Vinamilk cũng sẽ hình thành trang trại bò sữa công nghệ cao như Vinamilk đang làm.

Trang trại hữu cơ đầu tiên này đã góp phần nâng tổng số đàn bò sữa của tỉnh Lâm Đồng lên hơn 19.000 con. Theo kế hoạch, thời gian tới Vinamlik sẽ tiếp tục cho ra đời thêm các trang trại hữu cơ như thế này trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước