Khó khăn cung ứng điện mùa khô

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 14:21 GMT+7

Cung cấp điện mùa khô năm nay gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Một vấn đề đáng lo ngại của mùa khô năm nay đó là tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn.

Nhu cầu sử dụng điện 4 tháng qua đã tăng so với cùng kỳ tới 11%, trong khi tình hình thời tiết khô hạn nắng nóng khiến nhiều thuỷ điện miền Nam và miền Trung đã về mực nước chết. Đây là thông tin mới nhất vừa được Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết trong sáng nay (17/5).

Cho đến nay thủy điện chưa có dấu hiệu nước về. Tình hình cung cấp nhiên liệu cũng không khả quan khi nguồn khí suy giảm do khai thác từ nhiều năm trước đây. Nguồn than trong nước không tăng nên phải sử dụng than nhập khẩu.

Theo quy hoạch điện 7 đã được Thủ tướng phê duyệt, trong giai đoạn 2019-2020 cần đưa vào gần 11.000 MW, nhưng trên thực tế đã có nhiều nhà máy nhiệt điện bị chậm tiến độ nên chỉ đưa vào khoảng 20% so với kế hoạch.

Dự kiến tháng 5 và 6 phụ tải tiếp tục tăng cao 10% so với cùng kỳ với mức gần 43 tỷ KWH. Tập đoàn điện lực Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục huy động các nguồn điện giá thành cao đảm bảo cung ứng đủ điện cho nền kinh tế và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước