Khó khăn xử lý sai phạm đất tại Phú Quốc

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/07/2018 16:03 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, việc xử lý khá khó khăn khi Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Kiên Giang chỉ có địa chỉ của 11 trường hợp để mời làm việc và yêu cầu cung cấp hồ sơ có liên quan.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo kết quả sau 2 tháng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, đất đai, chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng ở huyện đảo Phú Quốc. Theo đó, có đến 320 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng duy nhất chỉ có 1 trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Theo nhận định của đoàn công tác, phần lớn đối tượng vi phạm trong các lĩnh vực này chủ yếu đến từ Hà Nội và TP.HCM. Và đến nay, việc xử lý khá khó khăn khi Đoàn kiểm tra chỉ có địa chỉ của 11 trường hợp để mời làm việc và yêu cầu cung cấp hồ sơ có liên quan.

Ngoài ra, những trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp cũng khó xử lý khi một số đối tượng có liên quan luôn chống đối khi thực hiện cưỡng chế.

Tính đến nay, theo kết quả kiểm tra, có hơn 53.000 m2 đất rừng bị lấn chiếm, hơn 58.000 m2 đất nông nghiệp có hoạt động xây dựng công trình trái phép, ngoài ra là hàng chục hecta đất tách thửa sai quy định.

Cơn sốt đất nền ở Phú Quốc hạ nhiệt Cơn sốt đất nền ở Phú Quốc hạ nhiệt

VTV.vn - Dọc theo nhiều tuyến đường đã không còn tình trạng che lều, đặt võng làm trạm giao dịch mua bán đất nền như trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước