Khôi phục nhập khẩu nông sản Việt Nam vào châu Âu

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tạ châu Âu)-Thứ tư, ngày 29/12/2021 20:25 GMT+7

Tại các cửa hàng bán lẻ châu Âu, hàng hoá Việt Nam lại chiếm dần các kệ.

VTV.vn - Nhập khẩu nông sản từ Việt Nam vào thị trường châu Âu đã được nối lại và đang dần trở lại bình thường.

Những ngày qua, những container nông sản Việt Nam lại theo tàu biển tới cảng Rotterdam, Hà lan. Nhập khẩu nông sản từ Việt Nam vào thị trường châu Âu đang dần dần được khôi phục. Các thùng bún khô và bánh tráng đã được bốc dỡ xuống nhà kho gần cảng, khi chỉ còn một tháng nữa là tới tết Nhâm Dần.

Từ Hà Lan, hàng hoá toả theo đường bộ tới các nước châu Âu khác. Phải thật nhanh mới kịp đưa tới các cửa hàng bán lẻ.

Ông Phạm Văn Hiển - Giám đốc công ty LTP Import Export B.V, Hà Lan cho hay: "Các lô hàng đang lên liên tục, đặc biệt các lô hàng bún, bánh tráng phục vụ cho dịp cuối năm. Từ đây đến giữa năm sau mới hy vọng là các nhà máy sản xuất phục hồi trở lại. Các loại hàng tiếp theo dự kiến tầm khoảng đến tháng 1 - 2/2022 bắt đầu triển khai mạnh mẽ hơn".

Hồi tháng 5, dịch bệnh bùng phát trở lại ở châu Á. Tới tháng 6 thì phía châu Âu bắt đầu khan hiếm bánh phở, bún khô, bánh tráng, há cảo, măng tươi… của Việt Nam. Các nhà nhập khẩu găm hàng không dám xả hết, còn các quán ăn tích trữ nguyên liệu Việt Nam. Hiện tiến độ nhập khẩu hàng Việt đang dần trở lại bình thường tuy vẫn chưa được dồi dào như trước.

Đa số các mặt hàng nông sản Việt Nam nhập khẩu vào thị trường châu Âu được miễn giảm thuế từ khi Hiệp định Thương mại tự do với châu Âu có hiệu lực. Tại các cửa hàng bán lẻ, hàng hoá Việt Nam lại chiếm dần các kệ.

Hàng hoá từ Việt Nam sang châu Âu sau nhiều tháng gián đoạn đang dần dần trở lại nhịp độ như trước dù là vẫn chưa được như hồi đầu năm. Nấm hương, mộc nhĩ, bánh tráng, bún khô, nếp cái hoa vàng, đậu xanh… những nông sản này của Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi trên thị trường châu Âu, một tháng trước Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt kỷ lục 48,6 tỷ USD Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt kỷ lục 48,6 tỷ USD

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản năm nay ước đạt mức cao kỷ lục 48,6 tỷ USD, tăng gần 15% so với năm trước, vượt xa chỉ tiêu được Chính phủ giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước