Không còn nhiều cơ hội đầu tư bất động sản tại các thành phố lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/07/2019 15:48 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đưa ra trong buổi họp báo tổng kết thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm.

Không còn nhiều cơ hội đầu tư bất động sản tại các thành phố lớn do quỹ đất hạn hẹp, thủ tục cấp phép khó khăn. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2019, xuất hiện một số thị trường bất động sản mới tại các tỉnh như: Hòa Bình, Yên Bái, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận…

Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM mặc dù có sự sụt giảm về lượng cung dự án mới nhưng tỉ lệ hấp thụ vẫn ở mức tương đối cao. Cụ thể, tỉ lệ hấp thụ tại TP.HCM đạt 79,9%; Hà Nội đạt 68,6% cho thấy nhu cầu tại hai khu vực này vẫn cao.

Giá bất động sản nhà ở có chiều hướng tăng nhẹ nhưng không sốt, thị trường duy trì ở mức ổn định. Đáng chú ý, thị trường hình thành xu hướng các chủ đầu tư xây hạ tầng tiện ích trước khi bán nhà, giúp người mua được hưởng lợi. Đại diện Hội Môi giới cũng lên tiến cảnh báo người dân cần kiểm định pháp lý dự án, tránh các dự án ma, tự phân lô bán nền, gây náo loạn thị trường thời gian qua.

Bộ Xây dựng yêu cầu phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản Bộ Xây dựng yêu cầu phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

VTV.vn - Các Sở phải yêu cầu DN kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới BĐS, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước