Không để "chặt chém" thành thương hiệu ở một số địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/02/2019 09:46 GMT+7

Hóa đơn bữa ăn "khủng" tại Nha Trang.

VTV.vn - Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên vừa được tổ chức tại Huế.

Thủ tướng nêu con số có 3,74 triệu tin, bài liên quan đến từ khóa "chặt chém" trên công cụ tìm kiếm và nêu ví dụ một nhà hàng ở thành phố Nha Trang bán 1 đĩa rau giá 500.000 đồng hay hiện tượng xích lô đi lòng vòng rồi từ lúc đầu nói 20.000 đồng nhưng sau lấy của khách 200.000 đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù chỉ mang tính cá biệt nhưng hiện tượng này rất tai hại đối với một đất nước, do vậy, chúng ta phải lên án, xử lý nghiêm và nhắc nhở, đừng bao giờ để những từ "chặt chém", "níu kéo" du khách thành "thương hiệu" ở một số địa phương. Thủ tướng lấy ví dụ về cách làm du lịch tốt điển hình như du lịch cộng đồng, luôn tươi cười với du khách như tại Hội An.

'Chặt chém' du khách: Cần giải pháp có thể giải quyết vấn đề từ gốc "Chặt chém" du khách: Cần giải pháp có thể giải quyết vấn đề từ gốc Điều tra nhà hàng chặt chém du khách tại Nha Trang dịp Tết Điều tra nhà hàng chặt chém du khách tại Nha Trang dịp Tết Phải có giải pháp ngăn ngừa việc chèo kéo, chặt chém du khách đến Việt Nam Phải có giải pháp ngăn ngừa việc chèo kéo, chặt chém du khách đến Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước